Thú Vui Tuổi Vàng
Những ngày cuối năm, mấy cô học trò đến thăm tôi tặng quà tết, tham quan vườn nhà, các cô đều thích những chậu hoa ở vườn nhà.
Anh Đào còn hỏi cách chăm sóc hoa lan, hoa cúc. Tôi quý những quà tặng của học trò, nên những chậu hoa cúc hay hoa lan tôi cố chăm sóc để chúng được sống lâu hơn.

Cách nuôi dưỡng hoa cúc:

Sau mấy tuần lễ chưng tết trong nhà, khi hoa tàn thì cắt bỏ hoa và lá héo, chỗ còn tươi thì để nguyên, rồi đem ra sân, vẫn tiếp tục tưới nước, ở những nhánh lá đã tỉa sẻ đâm chồi và lại tiếp tục cho nụ hoa, tuy nhỏ, nhưng vẫn có hoa sau vài tháng. Cho dù cây có già và héo đi, nhưng năm sau nó lại tiếp tục mọc lên cành khác, và vẫn cho những bông hoa tươi đẹp. Tôi nghe nói nếu muốn hoa to thì tỉa bớt những nụ nhỏ, chỉ giữ 1 nụ thì sẽ cho ra hoa to. Hoa cúc mình trồng chỉ nở để báo mùa hè đến chứ không nở vào dịp tết.








Nguồn hình ảnh: Thầy Đặng Đăng Giai

Cách chăm sóc hoa lan

Lan Hồ Điệp là loại hoa nở được lâu nhất, phải hơn 3 tháng mới tàn. Loại cây hoa này nguyên thủy thường bám chặt vào cây ở trong rừng sâu nên rễ của nó cần có không khí đề hấp thụ hơi nước. 'Lan hồ điệp thuộc họ lan (orchidaceas) tên phalaenopsis. Lan không bám trên đá mà chỉ bám vào cây khác để sống nên lan gọi chung là phong lan sống nhờ không khí và độ ẩm của vỏ cây còn lan đất thì sống nhờ đất. Đa số lan cần ít nước và ở nơi có độ ẩm cao. Sau khi hoa tàn, đem chậu hoa để sau nhà, nơi có ánh sáng, thoáng, nhưng tránh mặt trời chiếu trực tiếp. Mùa hè thì 1 tuần tưới 1 lần, còn mùa đông thì 2 tuần mới cần tưới, lâu lâu có thể bón phân (NPK 14-14-14), hoặc khi đang ra hoa thì dùng phân bón có loại hàm lương phospho cao hơn (NPK 10-30-20)
Còn Lan Úc thì lại cần chút ánh nắng. Nhà tôi có chậu lan Úc rất đẹp năm vừa rồi nó nở cả hơn trăm nhánh, mỗi nhánh có hơn trăm bông. Thập nhìn thấy cây bông than thở "Thầy ơi, sao cây Thầy trồng bông nhiều quá, còn cây em trồng ra hoa y như hoa organic vậy.. hi.. hi.. thấy nhỏ xíu hà!"












Nguồn hình ảnh: Thầy Đặng Đăng Giai

Già rồi, ngoài việc đưa đón các cháu, hôm nào trời mát, đẹp thú vui của tôi là ra vườn săn sóc cay cối, như châm hoa mẵng cầu, chiết cây bưởi, cây sương sâm (để cho học trò). Hoa giấy khi rụng lá thì ngừng tưới đợi khi nẩy chồi hoa hãy tưới, cây sẽ có nhiều hoa và ít lá trông đẹp hơn. Nói chung tất cả các cây sau khi rụng lá sẽ sẽ là thời kỳ ra lá và hoa (thời kỳ cần nước). Dàn hoa giấy mấy năm đầu còn ra lá nhiều, nhưng năm nay cũng chỉ còn 20% là lá thôi. Những chậu hoa chưng vào dịp tết tôi vẫn tiếp tục chăm sóc, mỗi lần ngắm nó, tôi lại nhớ đến những người đã tặng.

Mùa xuân 2018
Viết theo ý Thầy Đặng Đăng Giai