Nước Táo Ép
 

Nguyên liệu:

 

- 1 trái táo

- ½ lon nước sôda

- 2 muỗng cà phê nước cốt chanh

- 1 muỗng cà phê mật ong

 

Cách làm:

 

1. Táo rửa sạch, bỏ vỏ, hạt, xắt miếng nhỏ
cho vào máy xay sinh tố.
 

2. Rót nước ra ly, pha thêm vào một chút
mật ong, nước sôda, nước cốt chanh vào ly.

 

Thưởng thức:

 

Bạn có thể thêm một chút đường theo ý thích. Nước táo ép khi uống lạnh sẽ ngon hơn.



***
Nước táo ép có thêm một chút sôda sẽ
có tác dụng tạo cảm giác thèm ăn đồng thời cũng giúp thư giãn tinh thần.