Cơm Huế

Nguyên liệu

- 100 gr giò lụa, xắt hạt lựu

- 4 chén cơm nóng

- 6 tai nấm rơm (hoặc nấm hương)

- 50 gr hạt sen khô

- 1 củ cà rốt

- 300 gr tôm đồng to

- 1 củ hành khô, bằm nhỏ

- 1 trái ớt

- Lá hẹ, ngò, xắt khúc

- Bột nêm, nước mắm, tiêu

 

Cách làm:

 

1. Ngâm nấm rơm trong nước
ấm, cắt bỏ chân, rửa sạch, để
ráo, xắt hạt lựu. Ngâm hạt sen trong nước ấm, dùng tăm đẩy
tâm sen ra, cho vào nồi luộc chín nhừ, vớt ra, để ráo. (Thường hạt sen rất lâu nhừ, bạn có thể ninh

bằng nồi áp suất cho nhanh, không nên để hạt sen cứng đảo cơm, sẽ mất ngon).

2. Cà rốt gọt vỏ, xắt hạt lựu, trần qua nước sôi có pha một chút muối. Tôm rửa sạch, hấp qua, bóc vỏ, xắt nhỏ, để lại 8 con chẻ làm đôi.
 

3. Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành, cho giò, nấmh, hạt sen, nêm bột nêm, nước mắm, tiêu.
 

4. Láng một chút dầu quanh 4 bát tô, nén chặt 1/3 chén cơm, tiếp đến là đồ xào rồi cho nốt chỗ cơm còn lại, nén chặt rồi lật ngược tô cơm ra đĩa. Làm như vậy với 3 bát tô còn lại. Trang trí với tôm, ngò, và lá hẹ.

 

Thưởng thức:

 

Món ăn này rất lạ, ngon miệng, thơm và bùi do nhân làm từ hạt sen ninh nhừ và nấm. Vào mùa sen, bạn có thể mua hạt sen tươi về ninh sẽ thơm và ngọt hơn. Có thể dùng lá sen để bọc cơm và mang đi xa như picnic chẳng hạn. Chúc bạn ngon miệng.