att broadband internet
att broadband cable HCHSTTH Đa Minh Sông Mao



 
HCHSTTH Đa Minh Sông Mao
 

HCHSTTH Đa Minh Sông Mao

Vài giòng về tác giả - bấm vào hình! Vương An Phát

Tác giả sanh ở Moncay (tỉnh Hải Ninh ), một thành phố nhỏ giáp biên giới Trung Quốc, giữa tiếng súng " Kháng Chiến Chống Thực Dân " đang vang rền khắp cả nước.

Năm 1954, chịu chung số phận hẩm hiu của đất nước, cùng gia đình di cư vào Nam bằng đường thủy lúc tuổi còn thơ.

Lớn lên ở miền Nam tự do, trưởng thành đồng nhịp với cường độ chiến tranh Quốc Cộng.

Hoàn tất chương trình tiểu học, trung học đệ nhất cấp tại Sông Mao ( tỉnh Bình Thuận ), trung học đệ nhị cấp tại Saigon và đang theo học đại học thì Đồng Minh tháo chạy, lực lượng Quốc Gia tan hàng, quân Bắc tiến vào Sài thành... Ngọn lửa chiến tranh được dập tắt, miền Nam đổi chủ! 

Tác giả lặng nhìn hòa bình trở về với quê hương xứ sở, Nam Bắc hai miền xum họp, đất nước tái thống nhất, nhưng cũng ngỡ ngàng chứng kiến bao tang thương khốn khổ của người dân, bao đổi thay long trời lở đất của xã hội thời hậu chiến.

Tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ tại Đại Học Y Khoa Sài Gòn ( Trường DHYDTPHCM ), chưa kịp trình diện nhiệm sở thì trở thành "Thuyền Nhân"  (Boat People). Vì hai chữ " Tự Do", một lần nữa, tác giả lại lao mình vào khung trời mưa gió, bắt đầu con đường phiêu lạc, tỵ nạn lần thứ hai của cuộc đời bất hạnh.

Định cư tại Mỹ năm 1979.

Tác giả trở về con đường học vấn, đậu Thạc Sĩ Y Tế Công Cộng ( Master of Public Health ) tại University of California, Berkeley, tu nghiệp khóa Cao Đẳng Kỹ Thuật Y Xét Nghiệm ( Advanced Medical Technology ) tại San Francisco State University, thụ huấn tại các bệnh viện trong thành phố New York, Philadelphia, Reading ( Pennsylvania )... và trở thành bác sĩ chuyên khoa về Khoa Y Gia Đình ( Family Practice ) và Khoa Bệnh Lý (Pathology ) tại Hoa Kỳ.

Từng làm bác sĩ tư, y sĩ chủ trị bệnh viện, chuyên viên phòng thí nghiệm, nhân viên y tế của Department of Corrections, Ban Giảng Huấn trường đào tạo Doctor of Podiatric Medicine ( DPM)...

Hiện cư ngụ và làm việc ở Vùng Vịnh (Bay Area).


 

 

HCHSTTH Đa Minh Sông Mao