|
|
|
Anh Nhinh đang hùng biện- Mai
Long cười tươi rói.
|
|
|
|
|
|
Đứng sau: Mai Long- Quốc Minh-
3-Văn Quảng.4- Kim Nết. 5- Văn Đô. 6- Trần t
Kim. 7- Nguyệt Gấm.
Hàng trước : 8- Phùng thị Nguyệt. 9- Võ t Phước.
10- Kim Tuyết. 11- Ngọc Anh. 12- Thu Lan. 13-
Kim Dung. 14- Anh Nhinh. 15- Thu Hà. 16- Ngọc
Vân. 17- Ánh. 18- Bùi thị Yến. 19- A Khánh(chồng
Yến). 20- Thành. 21- Đăng |
|
|
|
|
|
...Kim Thoa chụp hình. |
|
|
|
|
|
Trái qua: 1- Thu Lan. 2- Kim
Dung. 3- Quách thị Hoàng Yến. 4- Ánh. 5- Phùng
thị Nguyệt.
Đứng: 6- Kim Nết. 7- Kim Thoa. |
|
|
|
|
|
1- Lê quốc Minh. 2- Thành.3-
Kim Nết.4- Văn Đô. 5- Tuyến. |
|
|
|
|
|
Anh Chị Em tham dự và
N.K.Tuyến. |
|
|
|
|
|
Kim Nết và Anh Vũ ngọc Nhinh. |
|
|
|
|
|
1-A.Long Ca- 2- A.Hiệp-
3-A.Bảo Kèn- 4-A.Thùy- 5-A.Lân Gaya- 6- A...- 7-
A.Long Kèn(đã mất)- 8- A.Hà Bay(đã mất)- 9-
A.Vỵ(đã mất). |
|
|
|
|
|
Thanh Lan đọc lời Cảm Tạ trước
Quan Khách tại Thủ Đô Vạn Tượng (Lào). Người thứ
tư đứng đàng sau: Anh Phát, C.Xuân Kiều, C.Kim
Oanh, Kim Quỳnh, Kim Liên, C.Kim Đức, C.Đức Tân,
C.Lam Thủy, C.Quỳnh Hạnh (Tháng 1/1967). |
|
|
|
|
|
Hai chị Chu kim Quỳnh - Nguyễn
kim Đức - Vũ Điệu Mê Linh Hai Bà Trưng ( Năm
1967 ). |
|
|
|
|
|
Duy Anh, Kim Đức và Thiện
Thanh - Vũ Điệu Mặt Nạ- Đèn Cù (Năm 1967). |
|
|
|
|
|
Cô Kim Đức - Vũ Điệu Đèn Cù. |
|
|
|
|
|
Kỷ Niệm Đệ Nhị Chu Niên Ngày
Đoàn Khánh (3/11/1965 - 3/11/1967). |
|
|
|
|
|
Các Công Tác Viên NS, mặc áo
bà ba nâu, Anh Phát đứng giữa, CTV Chu k Đức
ngồi bên phải.Bên trái anh: CTV Lưu h Lộc, CTV
Đỗ h Khánh... CTV Ngô Bách. Anh Thùy, A.Hà q
Bảo(bìa phải); ngồi dưới A.Thùy: CTV Dương hoàng
Long, CTV Lưu Hữu Phúc, CTV Vũ ngọc Nhinh, CTV
Trần văn Nam (mang kính) - Năm 1967.
|
|
|
|
|
Trụ Sở Đoàn NGUỒN SỐNG - Triển
lãm Hội Hoạ tại Trụ Sở Hội Hoạ Sĩ Trẻ (1967).
|
|
|
|
|
Một vài hình ảnh buổi Hội Ngộ
Nguồn Sống sau 45 năm tại Little Sàigon, CA ngày
11-07-2010
Từ
trái qua phải:
1- Áo bông :
Kim Quỳnh - 2 - C. Kim Đức
-3- Liên - 4 - C. Trang (vợ
anh Long) - 5 - A. Long- 6 - T.l.Tùng- 7
- V.n.Nhinh- 8 - A.Thùy- 9- C.Bảo
Tuyết,
áo trắng. |
|
|
|
|
|
1- Nhinh- 2 -
Liên-3 - Kim Quỳnh- 4- C.Kim Đức-
5- A.Long - 6 - A.Thùy. |
|
|
|
|
|
1 - C.Trang - 2
- Liên - 3 - A.Thùy - 4 - Kim Quỳnh - 5 - C.Kim
Đức
- 6 - Nhinh. |
|
|
|
|
|
1 - Liên - 2 -
C.Trang - 3 - A.Thùy - 4 - C.Kim Đức
- 5 - Nhinh - 6 - T.L.Tùng.
Bốn
hình này chụp
tại
nhà Anh Chị
Long. |
|
|
|
|
1 - A.Long - 2 - Đứng
: Đ.Q.Anh Thái - 3 - A. Phát - 4 -
C.Lam Thủy
- 5 - Nhinh. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 - C.Kim Đức
- 2 - C.Trang - 3 - A. Long - Ngồi
tại
Bàn Tiếp
Tân |
|
|
|
|
|
Anh Thùy |
|
|
|
|
A.Long đọc
lời
Khai Mạc
Kỷ
Niệm
45 Năm Thành Lập
Đoàn Văn Nghệ
Thanh Niên Sinh Viên Học
Sinh Nguồn
Sống. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 - Thy Hậu
- 2 - Chị...-
3 - Thanh - 4 - Liên - 5 - Thập
- 6 - Mỹ
Thúy - 7 - C.Lam Thủy
- 8 - A. Mung - 9 - A.Trần
Q Hùng - 10 - Nhinh. |
|
|
|
|
|
1 - Mỹ
Thúy - 2 - C.Lam Thủy
- 3 - A.Mung - 4 - A.Hùng - 5 - N.Đ.Huệ
- 6 - A. Nghiêm phú Phát - 7 - Nhinh - 8 - C.Bảo
Tuyết
thu hình. |
|
|
|
|
|
1 - Thập
- 2 - Mỹ
Thúy - 3 - C.Lam Thủy
- 4 - A.Hùng - 5 - Nhinh - 6 - A.Phát. |
|
|
|
|
|
1 - A.Giụ
- 2 - A....- 3- A....- 4- A....- 5 - A.Sơn
- 6 - Tùng - 7 - Vũ ngọc
Bội
- 8 - Vũ Phong - 9 - Nguyễn
thị
Lan. |
|
|
|
|
|
1 - Kim Quỳnh - 2 - Chị...- 3 - Chị...- 4 - Thy
Hậu. |
|
|
|
|
|
Toàn thể Anh Chị Em Nguồn
Sống
và Thân Hữu. |
|
|
|
|
|
Năm 1985: "Bánh bò, bánh tiêu,
dầu cháo quẩy đây." Riêng một góc trời - LẬN ĐẬN. |
|
|
|
|
|
Năm 2003 - Phó Tế Tin Lành
Lutheran - Lutheran Church Missouri Synod - ƠN
PHƯỚC BÌNH AN |
|
|
|
|
|
Đồng phục Nam Công Tác Viên: áo sơ mi nâu, quần tây dài kaki vàng.
Cuối bên trái: CTV Nguyễn
Kim Tuyến,
CTV Vũ Phong. |
|
|
|
|
|
CTV Nguyễn kim Tuyến
và...
|
|
|
|
|
|
Thầy Uông Trung Mẫn và Trưởng Công Tác Viên Nguồn Sống Hoàng
Cơ Trường
năm 1970. |
|
|
|
|
|
Vũ thành Vinh (Cáo Tai Lừa),
NS-CPL Nguyễn Kim Tuyến và bạn đang sơn cửa sổ.
Lễ phục bà ba nâu -
CTV-NS công tác xã hội. |
|
|
|
|
|
Thẻ HỘI TRẠI NS.
Trại Nguồn Sống: KHỞI HÀNH 1970. |
|
|
|
|
|
Trái qua: Chị Kim Đức -C. Đức
Tân -C. Lam Thủy -C. Xuân Kiều -C. Quỳnh Hạnh. |
|
|
|
|
|
A. Nguyễn Thành Tưởng (đã mất)
- Chị Đức Tân - C.Quỳnh Hạnh - C.Xuân Kiều -
Chị ?? - C.Kim Đức - C.Thanh Lan - C.Lam Thủy - C. Kim Quỳnh... |
|
|
|
|
|
Anh Võ.Hùng Kiệt ?? - A.Nguyễn
Văn Long (đã mất) - Anh N.T.Tài - A.N.thành
Tưởng (đã mất)- C.Đức Tân - C.Quỳnh Hạnh -
C.Xuân Kiều - Chị..?? - C.Kim Đức - C.Thanh Lan
- C.Lam Thủy (Hoạ sĩ) - C.Kim Quỳnh. |
|
|
|
|
|
A.Mai Văn Vịnh - C.Kim Đức - C.Trần thị Kim Liên - C.Lam Thủy - C.Thanh Lan - A.Đỗ Kim Long (Long Ca). |
|
|
|
|
|
Dân ca ba miền:
C.Lam Thủy -
C.Thanh Lan - C.Kim Quỳnh.
|
|
|
|
|
|
Chị Họa sĩ Lam Thủy. |
|
|
|
|
|
Trái qua: A.Hà Quốc Bảo - A.Nghiêm
Phú Phát - C.Lam Thủy - A.Đỗ Kim Long
- Anh?? - A.Hoàng Cơ Trường (đã
mất) - A.Nguyễn Văn Long (Long Kèn, đã mất) -
Chị ?? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C Kim Oanh - C Lam Thủy - C Kim Quỳnh - Bà...- C Đức Tân - C Trần thị Kim Liên, C Quỳnh Hạnh. |
|
|
|
|
|
|
|
Ngày Họp Mặt
Hội Ngộ
Nguồn Sống-Chân Phước Liêm và Thân Hữu - Việt Nam.
Ngày 28/8/10
Chú thích file đính kèm
- Đoàn Thoa (Bấm vào đây) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Họp Mặt Trù Bị Nguồn Sống + Chân Phước
Liêm ngày 22/8/10 tại VN. Trí chụp hình.
Từ trái qua:
1- Ngọc Vân . 2- Kim Thoa .
3- Ngọc Anh . 4- Tuyến .
5- Thu Hà . 6- Huỳnh . 7- Xuân .8- Mai Long . 9- Thy Hậu . 10- Hiếu . 11- Kim Nết.
|
|
|
|
|
|
Họp Mặt NS Mini tại Bolsa
ngày 8/7/2010 |
|
|
|
|
|
Hội ngộ
tại nhà N.Anh (VN)
hôm mồng 5 Tết Canh Dần. |
|
|
|
|
|
Dũng, Tuyến (ngồi trước), Cảnh, Lai, chồng K Nết, chồng Thoa. Thành, Hào (ngồi sau), vợ Dũng, Lộc, Trung, K Nết, Thoa, Trung, Gìn, Kim, Thủy, Thu lan, Mai Hương, vợ Lộc (đứng)
. |
|
|
|
|
|
Đám cưới con Thủy, Thủy (áo vàng). |
|
|
|
|
|
Gìn, Cảnh (ngồi) Trung, Thoa (đứng). |
|
|
|
|
|
Vợ chồng Thu Thủy |
|
|
|
|
|
Thủy, Thoa, Thu Lan, Mai Hương, K. Nết, Kim, vợ Dũng, vợ Lộc (đứng). |
|
|
|
|
|
Tuyến, chồng Nết, chồng Thoa, Trung. |
|
|
|
|
|
Cảnh Lai |
|
|
|
|
|
|
Họp mặt Nguồn Sống Mini
ngày Lễ July 4th, 2010 tại Thương xá
EDEN, Falls Church, Virginia .
Từ trái qua: Vĩnh
Đại Nam (Nam Voi) - Trần Văn
Ninh - Trần Văn Nam (Nam Cò) - Bà Xã
Nam Cò: Trần Thị Dần. |
|
|
|
|
|
Kỷ
niệm buổi Họp Mặt anh chị em Nguồn Sống
và thân hữu: ngày chủ nhật 23/5/2010
tại Little Saigon, Nam Cali. |
|
|
|
|
|
Hàng thứ ba Đứng:
1- Anh Phát. 2- anh Sơn, Ban Vũ. 3-anh
Nhinh. 4-anh Đỗ kim Long. 5- Nguyễn
Tuyết, Ban Công Tác.
Hàng thứ hai Đứng: 1- Hậu. 2-
N.c.Danh. 3- Bội. 4- anh Mung, chồng chị
Lam Thuỷ. 5- anh Phạm quang Thuỳ.
Hàng thứ nhất Ngồi: 1- Kim
Quỳnh.Ban Ca,Vũ. 2- Anh Đào. 3- Thập.
4- Xuân Kiều , Ban Ca. 5- Chị Lam Thuỷ,
Ban Hội Hoạ. 6- Mỹ Thuý, Ban Ca. 5- Chị
Trang , vợ anh Long. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sinh
Hoạt Thiếu nhi Nam New Jersey (1996) |
|
|
|
|
|
Tập
múa ở nhà (1999) |
|
|
|
|
|
Mõ
Làng + cháu Vân múa "Trống Cơm" tại Nam
New Jersey (1999) |
|
|
|
|
|
Hoạt
cảnh "Mẹ chồng + nàng dâu" ngày Đa Văn
Hoá (1997) |
|
|
|
|
|
Rong chơi nơi Thiên Đưòng Hạ Giới,
Honolulu (5/2010) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
Hội diễn Mùa Xuân tại Philadelphia: hai
vũ khúc "Trống cơm" và "Cô Thắm về làng"
tháng 4/2002 |
|
|
|
|
|
Anh
cựu Đoàn Trưởng Đặng đức Tiến ghé thăm
Mai Long, Ngọc Anh tại nhà Đ.N.Anh.
M.Long cụng ly cùng anh Tiến ,chúc gia
đình anh tai qua, nạn khỏi, mạnh khoẻ
bình an.
|
|
|
|
|
|
M.Long,Ngọc Anh, anh Tiến vui họp mặt.
|
|
|
|
|
|
Thưởng
thức tài nội trợ của Đ.N.Anh.
|
|
|
|
|
|
Ngon thiệt là ngon đó. Cám ơn nhiều nhe. |
|
|
|
|
|
Anh
chị em NS viếng thân mẫu Lam Thuỷ
06-05-10 |
|
|
|
|
|
Chị Hoàng cơ Trường - cháu
Hoàng Đỗ Uyên Phương - cháu Hoàng Đỗ
Trường Sơn (tháng 11/1993). |
|
|
|
|
|
Vòng
Hoa thành kính phân ưu, chia buồn cùng
Tang quyến ĐV Nguồn Sống."Vắt cơm nắm bẻ
đôi . Gói muối mè xẻ nửa ". |
|
|
|
|
|
Hậu
Duệ NS. |
|
|
|
|
|
Họp
mặt 23 tháng chạp (tháng 1/1991) tại nhà
chị Lưu thị Quý Hoà: Mõ Làng, N.t.Tân,
N.t.Thu Hà, chị Nam+cháu gái, A nhinh. |
|
|
|
|
|
Mõ
Làng, Tuyến cùng các cháu. |
|
|
|
|
|
Mai
Long, Đỗ đình Hoè, Nhinh, Tuyến, anh chị
Mõ Làng + cháu gái. |
|
|
|
|
|
Chị
Nam, cháu gái, Nhinh (9/1991). |
|
|
|
|
|
Gia
đình em Minh Đức (em gái cố ĐV Nguyễn an
Tường) , Mõ Làng. |
|
|
|
|
|
Anh
Thịnh = gia đình Minh Đức. |
|
|
|
|
|
Hai
gia đình Tuyến+Liễu - Mõ Làng ( 9/1991) |
|
|
|
|
|
Họp
mặt (1993): Anh Vỵ, M Long, Hưng, anh
Phát, Mõ Làng, Nhinh, Mẹo, Mai Trường,
Thanh Tân. |
|
|
|
|
|
Vui
quá xá là vui: M Long, anh chị Phát, Mõ
Làng, Nhinh. |
|
|
|
|
|
Vợ
con Hoè, vợ con Tân, Lệ Khanh,Thát thị
Kim Công,gia đình Mõ. |
|
|
|
|
|
Hoè,
Vũ t Linh, Chinh Vũ, M Long, Tuyến,
Hưng. |
|
|
|
|
|
Mẹo
không ngờ cụng ly lần cuối với anh Trần
tuấn Vỵ, cố Đoàn Trưởng đầu tiên Đoàn
NS. |
|
|
|
|
|
Tiếp
tục PHÁT HUY VĂN HOÁ DÂN TỘC (July 4 /
2000) tại TB Pennsylvania: con gái Mõ
Làng. |
|
|
|
|
|
Chuẩn
bị trình diễn: chị Mõ (giả trai), cháu
Vân, Mõ Làng, hướng dẫn Múa. |
|
|
|
|
|
Trình diễn Vũ khúc "Se chỉ
luồn kim ". |
|
|
|
|
Đám Hỏi
một Nữ Đoàn Viên NS khác: từ
trái qua: N.T.Phước - Lệ Thu -
Ông Mai: Nam Cò - Lệ Khanh - Lưu
hồng Hạnh (tháng 12/1972) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tiệc tiễn gia đình anh Nguyễn mai Trường đi Mỹ (9/1994):
từ trái qua: vợ con anh Đặng đức Tiến, Em.., Nguyễn văn Mẹo - Phạm huy Tuấn - Mai Long - A.Trường - P.h.Hùng - Hưng (chồng Nguyễn.t.Thu Hà), Nguyễn văn Trí |
|
|
|
|
A.M.Trường - vợ chồng Vũ mạnh Chinh, con gái - Mẹo. |
|
|
|
|
|
|
|
Mai Trường
rót rượu chào từ giã với gia
đình anh Đặng đức Tiến. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vui vẻ nhận quà kỷ niệm : anh chị Tiến - Mẹo - P.h.Tuấn - M.Trường - Hưng |
|
|
|
|
|
Anh chị em đại diệNS-CPL Vu phong-Nguyen Kim Tuyen &...........(Dong phuc Ao Nau-Quan Kaki vang Dong Phuc NS).g điếu trong Tang lễ Thân Phụ anh T.v.Nam (tháng 1/1995).
Từ trái qua: M.Long - Kim Tuyến - Hưng - Thu Hà - Thân Mẫu anh Nam - Đỗ đình Hoè - Anh Thịnh (anh cố ĐV Nguyễn an Tường ). |
|
|
|
|
|
Buổi Họp mặt thường lệ của Đoàn ( nhân dịp N.đ.Huệ về Việt Nam): Huệ tặng quà cho chị Nguyễn thị Thu : Huệ - Hưng - chị Thu - Diệu ( vợ Hoè ) - M.Long - năm 199..
|
|
|
|
|
|
Vợ chồng Vũ mạnh Chinh - Huệ - Nguyễn văn Huỳnh - Anh Vũ ngọc Nhinh |
|
|
|
|
|
hàng ngồi : Vũ ngọc Nhinh-Vũ thị Linh, cháu gái - Diệu - chị Thu - Lệ Khanh - Ánh (vợ Chinh).
hàng đứng: M.Long - Hưng - Hoè-con trai Hoè - Chinh - Huỳnh - Mẹo. |
|
|
|
|
|
Nhinh - Huệ - Mẹo - con trai Hoè - Hưng - Lê hoàng Khứa |
|
|
|
|
|
Đám cưới Huệ + Thuỷ (4/1/1998) : Đứng sau,cao nhất : Vũ thị Linh - từ trái qua : Nguyễn thanh Tân - V.m.Chinh - Khoan (bạn học : Trần Lục) - Mẹo - Chú Rể Huệ - Em Dâu NS : Đinh thị Thuỷ - Anh Thịnh - M.Long - Chị Thu - Ánh 9 vợ Chinh)- Lệ Khanh và Tí Nị - con gái Linh.
|
|
|
|
|
|
Chú Rể N.đ,Huệ + Cô Dâu Đinh thị Thuỷ ( 4/1/1998). |
|
|
|
|
|
Anh Nam và Huệ thăm chị Đỗ Cẩm Phương ( vợ anh Hoàng Cơ trường ),đứng trước Bàn Thờ Tổ Tiên,có Di ảnh anh Trường ( năm 1998 ). |
|
|
|
|
|
Chị H.c.Trường - chị Nam - em Huệ ( năm 1998 ).
|
|
|
|
|
|
Nam Cò thăm chị Trường ,chụp ảnh lưu niệm : Trần thị Lệ Thanh -chị Hoàng cơ TrC Kim Oanh - C Lam Thủy - C Kim Quỳnh - Bà...- C Đức Tân - C Trần thị Kim Liên.
San José,Cali,tháng 7/2004 ). |
|
|
|
|
|
Bé Minh Nhật- Đinh thị Thuỷ (vợ N.Đ.Huệ) -Bé Minh Anh ( con Huệ+Thuỷ)-Huệ-Anh Nam-vợ chồng Trần thị Lệ Thanh -San José-Cali,2004.
|
|
|
|
|
|
Những anh Lính Thú "Trấn Thủ Lưu Đồn", những cô gái áo tứ
thân, khăn vuông mỏ quạ, tóc bỏ đuôi gà
của ĐOÀN NGUỒN SỐNG.(năm 1973)....
Lính thú Tuấn " dễ thương ",
2-Lính thú ???, 3-Lính thú Tiên, 4-Lính
thú Trần văn Sung cùng bốn cô thôn nữ.
|
|
|
|
|
|
Đám
Hỏi Trần văn Nam đưa nàng Trần thị Dần
về Dinh. Nam+Dần đứng ngoài cùng...
Hàng ngồi, từ trái qua: em ??,
em Tiên....
|
|
|
|
|
|
Trần
văn Sung đang chúc mừng Anh Chị Nam, Em
nguyễn thị Phước, Trần thị Lệ Khanh.
|
|
|
|
|
|
Bốn cô
thôn nữ: Nguyễn thị Phước, Trần thị Lệ
Khanh, Trần thị Lệ Thu (đã mất), Lưu
Hồng Hạnh.
|
|
|
|
|
|
Là đưa
ý a... .đưa nàng, đưa nàng, anh đưa nàng về
Dinh...
- Những tấm ảnh kỷ niệm trên do
anh Nguyễn mai Trường chụp (1973). |
|
|
|
|
|
Nguyễn
Văn Thuận và Lâm Quan Thanh Hương
|
|
|
|
|
|
Thuận
và Huynh sau 40 năm... |
|
|
|
|
|
Hẹn uống café
Sunday 28-3-2010:
Ngồi: Nhinh, Bội, anh Long
Đứng: Danh, Tùng |
|
|
|
|
|
Little Saigòn
28/3/2010
Thanh, Tùng, Bội, anh Long, Danh |
|
|
|
|
|
Nhà Thập, Santa Ana
28/3/2010
Danh, Tùng, anh Long, Bội, Thập, Hậu,
Nhinh |
|
|
|
|
|
Nhà Thập, Santa Ana
28/3/2010
Nhinh, Tùng, Thanh, Bội, Thập, Hậu, Danh |
|
|
|
|
|
Đội
Bóng chuyền Ban Công Tác Đoàn NS tại
Trung Tâm Tiếp cư Đồ Chiểu, Tân Định,
hồi Tết Mậu Thân, chụp tại Trung Tâm
Tiếp
Cư Đồ Chiểu, Tân Định.
Hàng ngồi: Đội Bóng Chuyền Cư Xá
Yên Đổ.
Hàng đứng, từ trái qua: Ông Bầu
Lê Khuê Hiệp, cầu thủ Hoàng cơ Trường,
Vĩnh đại Nam (Nam Voi),
Trọng Tài: Nguyễn văn Văn, Trần văn Nam (Nam Cò),
Vũ thành Vinh, Dương hoàng Long, Trần
duy Đính. |
|
|
|
|
|
Trường
Chân Phước Liêm và Đoàn Nguồn Sống phối
hợp tổ chức họp mặt tại Tu Viện Dòng Đa
Minh,Làng Đại Học Thủ Đức. Ảnh chụp tại
Suối Tiên (hay Suối Rù Rì), học sinh CPL
và Đoàn viên Nguồn Sống hai lớp Nhị A và
B đang sinh hoạt với sự hướng dẫn của
Thầy Hoàng cơ Trường,ngày 3 tháng 11 năm
1969.
Đoàn viên Châu
(đã mất), Đính, Phước... |
|
|
|
|
|
...
Các Đoàn viên Hương, Phước, Sang...
|
|
|
|
|
|
Hai
anh em Đoàn viên Trần tuấn Vỵ - Trần văn
Nam trao quà kỷ niệm trong buổi anh chị
em trong Đoàn tiễn gia đình Nam Cò qua
Mỹ (ngày 17/1/1993) |
|
|
|
|
|
Ngày
17/1/1993 tại nhà anh chị Vỵ.
Từ trái qua: Nam Cò, Mẹo, Nguyễn
Trí, Nhinh Vũ, Vũ thị Linh, anh chị
Nghiêm phú Phát, anh Vỵ, Nguyễn mai
Trường, Chinh Vũ. |
|
|
|
|
|
Các
anh chị em Đoàn viên,
từ trái qua: con gái Thu Hà,
Nguyễn thị Thu, Thu Hà, chị Thịnh, vợ
anh Phát, Vũ thị Linh, Kim Công, Dần, vợ
và con gái Nam Cò, Lệ Khanh, Diệu, vợ
Hoè, Sương, vợ Nguyễn thanh Tân, vợ và
con Nguyễn văn Trí. |
|
|
|
|
|
Từ trái qua: Nam
Cò, Vũ Nhinh, Mẹo, Nguyễn mai Trường,
Nguyễn thanh Tân, con gái Thu Hà+Hưng. |
|
|
|
|
|
Anh
chị em Ban Ca, Hội Họa, Ban Kịch
Nguồn Sống chào đón tại nhà anh chị Đỗ
kim Long, mừng anh chị Long đến Mỹ tháng
8/2008.
Từ trái qua, đứng: Chu kim Quỳnh,
hàng ngồi: anh Hùng, chị Xuân
Kiều, anh chị Long, Ca sĩ Thanh Lan, anh
chị Lam Thủy, Mung, anh chị Tài |
|
|
|
|
|